Hơn 800 đại biểu sẽ dự Diễn đàn kinh tế TPHCM 2019

(VOH) - Diễn đàn kinh tế TPHCM 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 18/10 tới đây tại TPHCM với chủ đề “Phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế”.

Sẽ có hơn 800 đại biểu bao gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia tài chính khu vực và quốc tế tham dự. Thông tin được nêu tại buổi họp báo sáng nay 8/10 tại Trung tâm Báo chí Thành phố.

Theo ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, diễn đàn sẽ tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là: TPHCM hướng tới Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế: Hiện trạng, mục tiêu và lộ trình thực hiện; Bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và hình thành một số Trung tâm Tài chính quốc tế; Hệ sinh thái cho sự phát triển bền vững của một Trung tâm Tài chính quốc tế; Định hướng chính sách quốc gia và vai trò của chính quyền thành phố để xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

“Nếu muốn thành công hay không phải có chính sách, mà chính sách quốc gia phải có nhiều đột phá. TPHCM muốn học hỏi kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính đi trước và thành công như như Thượng Hải, kể cả những bài học thành công và không thành công” – ông Dũng đánh giá.

 Diễn đàn kinh tế TPHCM 2019,

Các chuyên gia, doanh nghiệp thông tin về Diễn đàn kinh tế TPHCM 2019

Theo Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Đại học Fulbright Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, để TPHCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, trước mắt, phải giải quyết được 3 thách thức:

“Thứ nhất, chính sách quốc gia phải giúp TPHCM làm được điều này, tạo nền tảng, khuôn khổ, pháp Luật và thể chế.

Thứ hai, chính TPHCM cần thay đổi cách tư duy, tầm nhìn, chiến lược hiện nay và biến TPHCM trở thành trung tâm phát triển về dịch vụ, trong đó nhấn mạnh về dịch vụ tài chính; phát triển trung tâm tài chính như: hạ tầng giao thông, hạ tầng cơ sở, hạ tầng tài chính, nguồn lực con người, về thể chế, môi trường, các chính sách, để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư.

Thứ 3 là thách thức về cạnh tranh quốc tế”.

Diễn đàn tạo sự trao đổi giữa lãnh đạo thành phố với các chuyên gia nghiên cứu và các tổ chức tài chính, đầu tư trong nước và quốc tế để thảo luận, đánh giá thực trạng, triển vọng, cơ hội và thách thức với mong muốn góp phần định hướng, xây dựng đề án phát triển Thành phố trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế do UBND Thành phố giao công ty Đầu tư Tài chính Thành phố phối hợp cùng trường Đại học Fulbright Việt Nam thực hiện nghiên cứu.

TP.HCM đề xuất bắt buộc dán thẻ ETC và nộp tiền vào tài khoản trả trước - Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM vừa báo cáo UBND TP về tiến độ thực hiện thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các trạm thu phí trên địa bàn TP.HCM.

TPHCM: Sập tường, 2 người thương vong - Trong lúc đang tháo dỡ công trình ở quận 3, TPHCM, bức tường bất ngờ đổ sập khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.