Khách Trung Quốc dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam

(VOH) - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 đạt 1,2 triệu lượt.

Tính chung trong 7 tháng qua, lượng khách quốc tế vào Việt Nam đạt hơn 9 triệu lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt khoảng 67% kế hoạch năm. 

Tổng cục Du lịch cũng cho biết, khách Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu khách quốc tế đến Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản.

khách quốc tế, khách Trung Quốc

Một đoàn khách Trung Quốc tham quan Vịnh Hạ Long tháng 2/2018 (Ảnh: LH)

Ngoài ra, khách du lịch đến từ châu Âu đạt 1,23 triệu lượt. Với nhiều chính sách ưu đãi, xúc tiến quảng bá, miễn visa cho một số thị trường Tây Âu, đặc biệt là triển khai cơ chế cấp thị thực online mà Bộ Công an đã triển khai trong thời gian qua, tạo điều kiện cho du khách nước ngoài dễ dàng chọn lựa điểm đến Việt Nam.