Năm 2020 sẽ khoảng 4.000 du khách đến Fukushima theo hình thức thuê bao chuyến bay

(VOH) - Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm có gần 3.000 khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản theo hình thức thuê bao nguyên chuyến (Charter Flight).

Mỗi năm, sự tăng trưởng của dòng khách này chiếm từ 10 - 15% thị phần. Đây là thông tin mà ông Miyamura Yasuji - Cục trưởng Cục Du lịch và Sân bay, tỉnh Fukushima (Nhật Bản) chia sẻ tại “Ngày hội Fukushima” diễn ra sáng nay 10/11 ở Nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1.

Ngày hội Fukushima

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Ngày hội Fukushima.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội Tư vấn Du lịch mà Vietravel triển khai từ này 9 - 10/11. Tại đây, ngoài việc mua tour với giá ưu đãi giảm đến 49%, người dân và du khách cũng sẽ được xem màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping với chủ đề “Fukushima - điểm đến du lịch xinh đẹp của Nhật Bản” với 06 xuất trình diễn trong ngày.

Để tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng thị trường khách du lịch Việt Nam, ông Miyamura Yasuji cho biết, từ tháng 1/2020, tỉnh này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tổ chức nhiều chuyến bay thuê bao đưa du khách đến với Cung đường kim cương, khám phá Fukushia, Ibaraki, Tokyo…

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), đến hết tháng 8/2019, tổng số du khách Việt Nam đến Nhật Bản 337.000 lượt, tăng 28.9% so với cùng kỳ năm 2018.

Dự kiến có nửa triệu du khách Việt đi du lịch Nhật Bản trong năm 2019 - Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, dự kiến khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản sẽ đạt mức 500.000 người trong năm nay.

10 địa điểm du lịch Nhật Bản năm 2019 nổi bật nhất - Những địa điểm đẹp nhất để đi du lịch Nhật Bản năm 2019 sẽ khiến bạn không thể quên.