Sau 3 năm, Việt Nam có 25 bệnh viện cây trồng

(VOH) - Sau 3 năm triển khai thực hiện, Dự án Bệnh viện cây trồng đã thiết lập và vận hành được 25 bệnh viện tại 6 tỉnh.

Đây là thông tin được GS-TS Nguyễn Văn Tuất, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nêu lên tại Hội thảo “Sản xuất, tiêu thụ và quản lý sâu bệnh hại cây hồ tiêu” diễn ra sáng nay tại TPHCM.

Theo GS Nguyễn Văn Tuất, Dự án Bệnh viện cây trồng được Trung tâm Sinh học Nông nghiệp quốc tế khu vực Đông Nam và Nam châu Á (CABI) tài trợ.

Dự án kéo dài trong 7 năm và đã thực hiện 3 năm. Trong đó năm 2013 đã thiết lập và vận hành được 20 bệnh viện cây trồng, năm 2014 là 40, năm 2015 là 20 và năm 2016 là 25 bệnh viện.

Sở dĩ số bệnh viện cây trồng trong giai đoạn đầu tăng lên nhưng sau đó sụt giảm vì qua thời gian vận hành nhận thấy có hiệu quả, một số địa phương đã tự bỏ kinh phí triển khai thực hiện.

Đến nay có 6 tỉnh tham gia Dự án này gồm: Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Sơn La, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Đắk Lắk.