Thu được 160 tỷ đồng từ đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt

(VOH) - Hơn 160 tỷ đồng đấu giá về gói quảng cáo trên thân xe buýt với gần 500 xe do Trung tâm đấu giá của Sở Tư pháp TPHCM thực hiện.

Theo cơ quan chức năng, nguồn thu từ quảng cáo xe buýt sẽ bù đắp khoảng 20% ngân sách trợ giá xe buýt, tương đương với khoảng 1.000 tỷ đồng/năm. Nếu thành phố thực hiện đấu giá quảng cáo toàn bộ hơn 2.000 xe sẽ thu được 720 tỷ đồng trong thời gian 3 năm. Riêng xe buýt không hưởng ngân sách trợ giá của thành phố, các đơn vị vận tải có quyền cho thuê quảng cáo trên thân xe buýt và không phải nộp ngân sách.