Thúc đẩy quan hệ song phương giữa TPHCM và 3 tỉnh miền Trung của Argentina

(VOH) - Ngày 4/6, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM tiếp đoàn đại biểu 3 tỉnh Entre Risos, Cordoba, Santa Fe thuộc miền Trung của Argentina.

Đoàn Argentina do ông Bahl Adan Humberto, Phó Thống đốc tỉnh Entre Rios dẫn đầu, trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh hợp tác thương mại, đầu tư.

Ông Lê Thanh Liêm bày tỏ ấn tượng về tiềm năng thành tựu kinh tế của 3 tỉnh miền Trung Argentina và vui mừng trước kết quả hoạt động xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp hai bên đang được tổ chức tại TPHCM. Ông tin tưởng hai bên sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu, xúc tiến thương mại, thâm nhập thị trường của nhau, cùng hợp tác thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư trên các lĩnh vực như ngoại giao nhân dân, văn hóa, thể thao góp phần thúc đẩy mối quan hệ song  phương giữa hai nước ngày càng phát triển.

quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác, Argentina

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM tiếp đoàn đại biểu của Argentina

Thay mặt lãnh đạo 3 tỉnh miền Trung Argentina, ông Bahl Adan Humberto cho biết, ba tỉnh miền Trung Argentina rất có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với các mặt hàng là sản phẩm chế biến các loại hạt, sản phẩm sữa, hoa quả, thịt gia cầm, bò, lợn.

Đoàn mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản; đồng thời đẩy mạnh mối quan hệ với các địa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa.

Trong vòng 5 năm tới trao đổi thương mại Việt Nam – Argentina sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ

Hôm nay 4/6, Hội đồng đầu tư Liên bang Argentina CFI phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương tổ chức chương trình giao lưu – kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước tại TPHCM. Tham dự chương trình có hơn 30 doanh nghiệp ở các tỉnh miền trung Argentina và khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam.

Tại chương trình này, các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm các sản phẩm của Argentina như ngũ cốc và các loại đậu, thịt bò, thịt heo, hải sản, các loại da bò dùng sản xuất giày da, túi xách…

Năm qua kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 3 tỷ đô la Mỹ, còn trong 4 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của Việt Nam đạt 160 triệu đô la Mỹ; nhập khẩu của Việt Nam từ Argentina là 900 triệu đô la Mỹ. 

Ông Juan Carlos Valle Raleigh – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam cho biết, Chính phủ 2 bên hy vọng sẽ thúc đẩy được trao đổi thương mại này lên tới con số 5 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới.

Bá Nam