Tốc độ tăng trưởng tín dụng vào bất động sản đang giảm liên tục

(VOH) - Những tháng đầu năm 2019, thị trường bất động sản có dấu hiệu sụt giảm.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - Nguyễn Trần Nam, một trong những yếu tố tác động đến thị trường này chính là việc hạn chế dòng vốn tín dụng đối với bất động sản.

Hiện nguồn tín dụng vào bất động sản đang bị siết mạnh, dự báo sắp tới sẽ còn siết chặt hơn nữa. Đặc biệt là thông tư 36/2014 quy định giảm tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn và cho vay dài hạn từ 60% xuống 40% trong vòng hai năm, từ tháng 1/2019 tỷ lệ này đã giảm tới 40%. Bên cạnh đó, lại tăng tỷ lệ an toàn trong vay bất động sản từ 150% lên 250%.

condotel

Dự án thị trường căn hộ du lịch nghỉ dưỡng (condotel). Ảnh: TPO

“Chỉ thị 09 có giao nhiều bộ ngành tập trung tháo gỡ quyết liệt cho sản xuất và kinh doanh xung quanh, trong đó có giao cho Bộ Xây dựng, phát triển chặt chẽ theo quy hoạch, tránh tình trạng vừa rồi sai phạm nhiều. Trong đó, đưa ra yêu cầu đẩy mạnh phát triển bất động sản, có cơ chế chính sách tạo điều kiện cho những sản phẩm lâu nay hay gặp rắc rối như: Condotel, biệt thự nghỉ dưỡng, Officetel…để có điều kiện phát triển”, ông Nam cho biết thêm.