Tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày – túi xách năm 2020 đạt khoảng 19,5 tỷ đô la Mỹ

(VOH) - Hội thảo tham vấn “Cải cách cơ chế, chính sách và quy định hành chính nhằm phát triển ngành Da giày – Túi xách Việt Nam” tại TPHCM với hơn 100 đại biểu tham dự.

Ngày 12/1 Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội thảo tham vấn “Cải cách cơ chế, chính sách và quy định hành chính nhằm phát triển ngành Da giày – Túi xách Việt Nam” tại TPHCM.

Hội thảo tạo cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp đóng góp ý kiến về chiến lược phát triển ngành cũng như cải cách cơ chế, chính sách và quy định hành chính nhằm phát triển ngành da giày – túi xách Việt Nam.

ngành da giày – túi xách

Chủ tịch Hiệp hội Da, giày và Túi xách Việt Nam - Nguyễn Đức Thuấn dự báo ngành Da giày - Túi xách Việt Nam trong 3, 4 năm nữa có thể đạt được khoảng 30-40 tỉ đô la Mỹ.

Ngành Da giày - Túi xách là một trong số các ngành chịu tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19. Theo ước tính của Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày – túi xách năm 2020 đạt khoảng 19,5 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 11 % so với năm 2019. Trong đó, va li, túi cặp đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 16% so với năm 2019.

Mỹ là thị trường nhập khẩu da giày lớn nhất Việt Nam đạt gần 6.600 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 11,5%.

Trung Quốc là đứng thứ hai đạt gần 2.000 đô la Mỹ, tăng hơn 11%.

ngành da giày – túi xách

 Quang cảnh hội thảo tham vấn “Cải cách cơ chế, chính sách và quy định hành chính nhằm phát triển ngành Da giày – Túi xách Việt Nam” tại TPHCM.

Trong năm 2021, Hiệp hội Da, giày và Túi xách Việt Nam sẽ tăng cường tham vấn, góp ý cho cơ quan Nhà nước trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có thể kiểm soát nhờ phổ biến tiêm chủng vắc - xin; Khai trương cổng thông tin điện tử da giày, cập nhật, nâng cấp dữ liệu về ngành da giày; Đẩy mạnh phổ biến chính sách nhà nước, thu hút trong nước và đầu tư nước ngoài phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên phụ liệu da giày nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa và duy trì phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm Gia dày quốc tế, hội nghị thượng đỉnh ngành Da giày…

Trong lộ trình, chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường, ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da, giày và Túi xách Việt Nam cho biết thêm:  “Chúng tôi đã chủ động chiến lược không chỉ phát triển cho năm 2021 mà chuẩn bị cho 5-10 năm sau. Thực tế mà nói ngành Da, giày và Túi xách Việt Nam nói riêng và ngành công nghiệp thời trang nói chung đứng trước một cơ hội rất lớn bởi đất nước đã mở rộng toàn bộ thị trường lớn.

Thứ hai, qua đại dịch Covid-19 thì năng lực ứng phó của đất nước chúng ta nói chung và doanh nghiệp trong ngành thời trang rất tốt, do đó niềm tin trong chuỗi cung ứng toàn cầu càng tăng. Chỉ cần dịch chuyển khoảng 5-10% dung lượng thị trường thế giới thì ngành Da giày - Túi xách Việt Nam trong 3, 4 năm nữa có thể đạt được khoảng 30-40 tỉ đô la Mỹ”.