TPHCM sẽ tập trung đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ

(VOH) - “Thành phố sẽ tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn phải là doanh nghiệp tiên phong và kích thích mạnh hơn nữa đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực này”  - đây là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố HCM, ông Lê Thanh Liêm, trong buổi duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn vào sáng 28/2/2017.

Theo kế hoạch, năm 2017 Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn sẽ đạt doanh thu trên 4.759 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.913 tỷ đồng. Tổng Công ty sẽ tập trung xây dựng nhà máy thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí chính xác cao tại Khu công nghệ cao, trở thành nhà máy hiện đại và quy mô lớn nhất tại Việt Nam, có trình độ công nghệ, kỹ thuật hàng đầu khu vực; nâng cao năng lực, phát triển quy mô sản xuất, mở rộng thị trường đối với sản phẩm nhựa, cao su…

Phó chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn. 

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm này, Tổng giám đốc Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn, ông Chu Tiến Dũng cho biết: “Các công ty với tổng công ty còn liên kết rất rời rạc, chúng tôi xác định đây là một dư địa rất quan trọng cần phải liên kết mạnh hơn nữa, phát huy các nguồn lực.

Ví dụ, nguồn lực tài chính của Tổng Công ty mẹ là lợi thế nên sẽ hỗ trợ các công ty thành viên để đảm bảo ổn định yếu tố đầu vào dễ dàng, ổn định kinh doanh cho đầu ra. Hoặc là các công ty thành viên sản xuất khuôn mẫu, nhựa, cao su tạo nên một chuỗi liên kết. Năm nay chúng tôi sẽ tập trung mạnh vào lợi thế và năng lực liên kết chuỗi trong nội bộ như thế”.

Phó chủ tịch UBND TP HCM, ông Lê Thanh Liêm cho rằng, đơn vị còn rất nhiều tiềm năng, nguồn lực dồi dào do đó, cần nâng chỉ tiêu phấn đấu tăng doanh thu thêm 10%. Nhiều giải pháp đơn vị có thể tính đến như quảng bá thêm sản phẩm cũng như những tính năng ưu việt của sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, tập trung sản xuất sản phẩm chủ lực để nâng giá trị thương mại, tích cực nghiên cứu đổi mới sản phẩm, xác định đúng phân khúc và giá bán…

Đặc biệt, Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn phải tập trung đẩy mạnh lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, thể hiện rõ vai trò đầu tàu để thu hút nhiều đầu tư vào lĩnh vực này. Thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để đẩy mạnh sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ.

“Thành phố sẽ ký quyết định kích cầu trong công nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp để đẩy nhanh. Nhưng để cụ thể hóa chính sách này thì doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp quốc doanh của thành phố phải khẳng định vai trò tiên phong phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thành phố sẽ có chủ trương ủng hộ để phát huy vai trò đầu tàu góp phần phát triển công nghiệp chung. UBND TP cũng đã ký các chương trình kể cả kích cầu đầu tư, khoa học công nghiệp, khuyến mãi…”.

Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn cũng đã xây dựng xong và đang triển khai kế hoạch cổ phần hóa công ty. Dự kiến sẽ hoàn thành việc cổ phần hóa vào tháng 12/2018.