Việt Nam mất 2,5 tỷ đô la Mỹ cho điều trị ở nước ngoài

(VOH) - Đó là thông tin được nêu ra tại Hội thảo chuyên đề “Ngành y tế cần làm gì để thu hút đầu tư” diễn ra sáng 29/3.

Chương trình do Thời báo Kinh tế Sài Gòn phối hợp Hội Y học TPHCM và Hội Hành Nghề Y Tư Nhân TPHCM Công ty DG Medical tổ chức.

Thông tin từ Hội thảo, hiện Chính phủ Việt Nam ưu tiên ngân sách, vốn ODA, trái phiếu Chính phủ đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng cho các dự án cải tạo, nâng cấp bệnh viện. Tốc độ tăng chi từ ngân sách Nhà nước cho y tế đã cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước đạt 7-8% tổng chi ngân sách từ 2008 đến nay.

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo “Ngành y tế cần làm gì để thu hút đầu tư”

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo “Ngành y tế cần làm gì để thu hút đầu tư”. 

Việt Nam hiện đang đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư, thu hút vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh hiện đại. 9 năm qua, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân phát triển nhanh, từ chỗ không có bệnh viện tư, năm 1993 đến nay có hơn 200 bệnh viện tư nhân với hơn 15.400 giường bệnh, trên 35.000 phòng khám tư nhân.

Nhiều nhà đầu tư cũng đã bắt đầu có được lợi nhuận nhờ đầu tư vào hệ thống khám chữa bệnh. Tuy nhiên, họ mong muốn cần đơn giản hóa thủ tục đầu tư khi muốn đầu tư vốn vào các lĩnh vực, trong đó có ngành y tế. Điều đó giúp Việt Nam có lợi thế cạnh tranh để trở thành điểm đến đầu tư y tế hấp dẫn.

Quý I/2019, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao - Theo Tổng cục Thống kê, trong quý I/2019, cả số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao
Giá cả thị trường hôm nay 29/3/2019: Đậu đũa 20 ngàn đồng một kg - Đậu đũa được bán với giá 20.000 đồng/kg tại chợ Bến Thành (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).