VITM Cần Thơ 2019 quy tụ 400 doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước

(VOH) - Sáng 29/11, Hội chợ Du lịch quốc tế Cần Thơ 2019 (VITM Cần Thơ 2019) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (108 Lê Lợi, quận Ninh Kiều).

Đây là lần đầu tiên sự kiện này được diễn ra ở khu vực Miền Tây Nam bộ với quy mô khoảng 400 doanh nghiệp du lịch và cơ quan xúc tiến du lịch đến từ 6 quốc gia và trên 20 tỉnh/thành phố trong nước. Trong thời gian diễn ra, từ nay đến ngày 1/12/2019, ngoài các hoạt động chuyên môn về du lịch, các chương trình kích cầu du lịch, biểu diễn nghệ thuật và lễ hội ẩm thực, người dân và du khách có thể săn hàng trăm tour giá khuyến mãi từ 15 - 50% so với ngày thương.

VITM Cần Thơ 2019, doanh nghiệp du lịch

Ngay sau khai mạc, người dân Cần Thơ đã tìm hiểu và tới săn tour giá rẻ

Trong khuôn khổ Hội chợ cũng có một số hoạt động trọng tâm như giới thiệu sản phẩm du lịch, giới thiệu điểm đến, ký kết hợp tác sẽ diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau cũng như các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài; Diễn đàn du lịch “Các giải pháp đưa Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng thành một trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam”, Hội thảo Du lịch xanh và phát triển du lịch bền vững cho ĐBSCL; hội thảo Khai thác các giá trị di sản văn hóa khu vực ĐBSCL cho mục tiêu phát triển du lịch; hội thảo về nguồn nhân lực du lịch cho khu vực ĐBSCL…

“Chúng tôi phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13 tỉnh ĐBSCL và các Hiệp hội trực thuộc tổ chức sự kiện lần đầu tiên này. Du lịch phát triển sẽ tác động đến thương mại - đầu tư, phát triển nông - công nghiệp; tạo công ăn việc làm cho đời sống cộng đồng của những người hoạt động du lịch ở ĐBSCL cũng như cộng đồng đang sinh sống trong một vùng đât thuộc lưu vực sông Cửu Long”, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh.