Cây cổ thụ vùng nhiệt đới cao nhất thế giới

(VOH) - Nhóm các nhà khoa học Anh và Malaysia vừa tìm thấy cây cổ thụ vùng nhiệt đới cao nhất thế giới 100,8m.

Cây cổ thụ “khủng” này có tên khoa học là Lofty Yellow Meranti, được nhóm các nhà khoa học tìm thấy vào năm ngoái, trong rừng nguyên sinh Borneo, đảo Borneo, Malaysia.

Các nhà khoa học phát hiện cây Meranti cao nhất thế giới do đo chiều cao bằng công nghệ laser lidar 3D.

Ngoài ra, họ còn dùng máy bay không người lái và một người dân địa phương giỏi leo trèo đã trèo lên tận ngọn cây Meranti để đo độ cao chính xác hơn.

Lofty Yellow Meranti là loài thân gỗ có hoa thường mọc trong các khu rừng nhiệt đới vùng Đông Nam Á.

Cây cổ thụ vùng nhiệt đới cao nhất thế giới

Cây cổ thụ vùng nhiệt đới cao nhất thế giới

Cây cổ thụ vùng nhiệt đới cao nhất thế giới 100,8m.

Cây cổ thụ vùng nhiệt đới cao nhất thế giới 100,8m.