Một phụ nữ Ấn Độ hạ sinh đôi dính liền thân

(VOH) - Ngày 1/6, chị Shivrajo Devi, 24 tuổi, đã hạ sinh đôi dính liền tại một bệnh viện tư thuộc thành phố Buxar, bang Bihar, tây Ấn Độ.

Hai bé có thân dính liền nhau, hai tay khác nhau, nhưng có chung 2 chân và các bộ phận quan trọng bên trong cơ thể.

Sau khi chào đời, hai bé có sức khỏe ổn định và được chuyển đến bệnh viện Sadar Hospital trung tâm thành phố Buxar để được chăm sóc tốt hơn.

Bác sĩ chuyên khoa nhi Raj Kumar Gupta cho biết hai trẻ dính liền từ thắt lưng và chỉ nhìn thấy bộ phận sinh dục của bé gái, còn bé thư hai nghi là con trai, trường hợp này rất khó điều trị vì thường trẻ song sinh dính liền có giới tính giống nhau.

Cha mẹ cặp song sinh này cho biết, họ không biết con mình là thai nhi dính liền nhau. Dù trong thời kỳ mang thai, họ thường xuyên đi khám và siêu âm nhưng bác sĩ không phát hiện bất thường. Họ đã đồng ý chuyển tiếp đến bệnh viện Thủ đô New Delhi vì không đủ khả năng chi trả cho những chi phí chăm sóc.