Phát hiện chuột khổng lồ ở rừng Papua New Guinea

(VOH) - Loài chuột khổng lồ nầy được xác định là một loài chuột lớn nhất thế giới có chiều dài tới 82 cm và chúng không hề sợ người.

Bosavi – tên loài chuột này – nặng tới 1,5kg và có bộ lông dày màu nâu đồng giúp chúng sống sót trong điều kiện ẩm ướt, lạnh giá trong rừng. Những nghiên cứu ban đầu cho thấy Bosavi có thể thuộc giống Mallomys bao gồm các loài sinh vật ngoại cỡ.

Papua New Guinea nổi tiếng về sự đa dạng của các loài gặm nhấm. Hiện tại có khoảng 57 loài chuột sinh sống tại hòn đảo này. Theo những thổ dân địa phương thì chúng là nguồn thức ăn bổ dưỡng cho họ.

Theo tiến sĩ Kristofer Helgen, đoàn thám hiểm nghiên cứu: ”Đó là một con chuột thật. Nó có hình dạng giống chuột cống ở thành phố và là loài chuột lớn nhất thế giới",