Xác ướp sư tử hơn 10.000 năm tuổi vẫn còn nguyên

(VOH) – Xác 2 sư tử con bị kẹt trong khối băng được các nhà khảo cổ tìm thấy ngày 03/11/2016 có niên đại lên đến 5.500 năm vẫn còn nguyên vẹn.

Hai con sư tử con thuộc giống sư tử đã tuyệt chủng được tìm thấy lần đầu vào mùa hè năm 2015 tại khu vực Siberia, miền tây nước Nga. Nhưng nghiên cứu mới nhất của giới khoa học cho thấy, giống sư tử này có niên đại gấp 2 lần thông tin ban đầu, nghĩa là chúng có niên đại từ 25.000 năm đến 55.000 năm. Trong số 2 con sư tử con mới tìm thấy, thì 1 con hầu như còn nguyên vẹn.

Giống sư tử hóa thạch này đã tuyệt chủng cách đây hơn 10.000 năm trước công nguyên, 2 sư tử con chỉ khoảng 1 đến 2 tuần tuổi, có thể chúng bị chôn vùi bởi một trận lở tuyết thời tiền sử.

Nhóm các nhà khoa học cho hay, những con sư tử thời tiền sử có cái đuôi ngắn hơn giống sư tử hiện tại đến 23% so với cơ thể của chúng.