Bạn trai lỡ đâm chết người và trốn tại nhà, phải làm sao?

(VOH) - Một thính giả cho biết bạn trai của chị thú nhận lỡ tay đâm chết một người và đang trốn ở nhà chị. Chị rất lo lắng vì đã ném con dao anh ấy dùng đâm chết người xuống sông. Bây giờ không biết xử lý thế nào?

Việc đâm chết người là một vụ việc mang tính chất hình sự. người bạn trai này cần đến thú nhận việc này tại cơ quan công an. Luật Hình sự, Điều 21 qui định về tội che giấu tội phạm, Điều 22 qui định về tội không tố giác tội phạm.

Người có hành vi cho người bạn trai trốn trong nhà mình và ném con dao xuống sông nên không dừng ở không tố giác tội phạm mà còn cản trở việc điều tra của cơ quan công an nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm.

Thính giả cần báo cơ quan công an gần nhất về vụ việc và vận động người bạn trai ra đầu thú là cách tốt nhất và là cơ sở để xem xét giảm mức án. Nếu người bạn trai không ra đầu thú thì thính giả cần tố giác vụ việc với cơ quan công an để được xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự về những hành vi của mình.

Luật sự Nguyễn Văn Hậu và luật sư Nguyễn Thị Thúy Hương, Ban Tuyên truyền Hội Luật gia thành phố trả lời:

 

Hình minh họa