Bắt 2 nghi phạm cứa cổ tài xế taxi cướp tài sản tại Long An

(VOH) - Công an tỉnh Long An đã bắt được hai nghi phạm thuê taxi đi từ TP.HCM về Bến Lức (Long An) rồi dùng dao tấn công, khiến tài xế taxi bị thương nặng ở cổ.

Hai nghi phạm gồm: Bùi Thanh Tú (20 tuổi, ngụ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Văn Hậu (18 tuổi, ngụ xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai nghi phạm khai nhận, khoảng 21 giờ đêm 19-7, Tú điện thoại hẹn Hậu gặp nhau ở khu vực Trung tâm thương mại Eaon Mall quận Bình Tân (TP.HCM) để bàn chuyện đi cướp tài xế taxi.

Long An, cứa cổ, cứa cổ tài xế taxi

Chiếc taxi bị cướp

Thấy chiếc taxi Vinasun do tài xế Trần Văn Đại (40 tuổi, quê Đồng Nai) đang đậu ven đường, cả hai yêu cầu nam tài xế chở về huyện Bến Lức, tỉnh Long An với giá 500.000 đồng.

Đến khoảng 22 giờ, khi xe taxi đi đến khu vực khá vắng vẻ trên đường Phan Văn Mãng, thuộc khu dân cư Hoàng Long, thị trấn Bến Lức, Tú và Hậu yêu cầu tài xế dừng xe để đi vệ sinh rồi bất ngờ dùng dao tấn công vào vùng cổ của tài xế khiến tài xế bị rách sâu ở cổ. Nam tài xế bị thương nhưng cố gắng chạy đến một nhà nghỉ kêu cứu rồi gục xuống.

Nạn nhân may mắn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Riêng Tú và Hậu sợ bại lộ, bỏ chạy thoát thân.

Chiều 20/7, các trinh sát hình sự ập vào nhà trọ ở quận Bình Tân bắt Tú và Hậu di lý về tỉnh Long An phục vụ công tác điều tra.