Bắt băng nhóm dùng dao đe dọa cô gái cướp xe SH

(VOH) - Ngày 5/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM  cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó các đối tượng bị tạm giữ bao gồm: Phan Diệp Thanh Trí (21 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân),  Dương Đình Đức (hay còn gọi là Mèo, 18 tuổi, ngụ phường 9, quận 8), Nguyễn Văn Diễn (27 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp, chỗ ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) và Lý Văn Trọng (hay còn gọi là Lưu Bị, 35 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ, rạng sáng cùng ngày 4/6, chị N. T. C M. (24 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe máy SH150 màu đỏ biển số  71C3...lưu thông trên Đường Võ Văn Kiệt theo hướng từ huyện Bình Chánh về Quận 1. Khi đi đến cầu Nước lên đối diện số 962/52 quốc lộ 1A, phường An Lạc thì bị 4 đối tượng đi 3 xe gắn máy (không rõ biển số) chặn xe lại. Một tên trong số đó dùng tay đấm vào cổ chị cướp đi chiếc SH150 cùng toàn bộ giấy tờ trong cốp xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc ngay sau đó được chị M. đến Công an đến Công an phường An Lạc, quận Bình Tân trình báo.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 4/6 cảnh sát xác định Dương Đình Đức (hay còn gọi là Mèo) là nghi can trong vụ cướp đang ở trong tiệm game bắn cá trên địa bàn quận Bình Tân nên truy bắt.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an ập vào một tiệm bắn cá nằm trên đường Bình Trị Đông  bắt gọn ba đối tượng Trí, Đức và Diễn. Ngoài ra công an cũng mời làm việc 12 đối tượng khác, thu giữ 2 cây dao, 1 cây búa, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy để phục vụ điều tra. Không lâu sau đó, đối tượng Trọng cũng sa lưới.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, tối ngày 4/6, Đức, Trọng, Trí, cùng Nguyễn Cao Minh(33 tuổi, thường trú Anh Giang, chỗ ở Phường Tân Tạo, quận Bình Tân) ngồi uống cà phê vỉa hè tại vòng xoay An Lạc. Tại đây, Minh trong lúc uống cafe rủ cả bọn đi kiếm người đi đường cướp tài sản lấy tiền tiêu sài.

Sau khi thống nhất kế hoạch, rạng sáng ngày 4/6, Đức sử dụng xe Wave màu xanh biển số TP.HCM chở Trọng; Minh sử dụng xe sirius màu vàng biển số Đồng Tháp chở Trí vừa ra đến cầu Nước Lên. Lúc này cả nhóm thấy chị M.  đi xe SH nên phóng xe, áp sát bên phải. Ngay sau đó, Trọng dùng dao bấm dài 15cm dí de dọa rồi cướp xe tẩu thoát.

Có được chiếc xe, Diễn vẫn móc nối bán chiếc xe trên cho một đối tượng tên Hoàng( chưa rõ lai lịch) với giá 17 triệu đồng và Hoàng đưa trước 400 USD (tương đương 9 triệu) số còn lại đưa sau.

Hiện công an quận Bình Tân đang truy bắt Minh đồng thời vận động người này ra đầu thú. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Công an quận Bình Tân đang tiếp tục điều tra vụ việc.