Bắt đối tượng siết cổ tài xế taxi để cướp xe

(VOH) - Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận 9 TPHCM cho biết đang tạm giữ Bàn Văn Duy (sinh năm 1997, quê tỉnh Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi đối tượng này dùng dây siết cổ tài xế taxi vào rạng sáng cùng ngày.

Đối tượng Bàn Văn Duy tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Duy có dấu hiệu phạm tội “Cướp tài sản” nên đã thực nghiệm lại hiện trường để tiến hành điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 8/2, anh Huỳnh Thanh Vũ (tài xế taxi Vinasun) đang chạy xe taxi trên đường Trần Hưng Đạo quận 1 thì Duy đón xe, yêu cầu chở về Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật (đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức). Khi xe chạy trên đường Mai Chí Thọ quận 2, Duy yêu cầu anh Vũ tấp xe vào tòa nhà gần đó để đón bạn.

Tại đây, Duy gọi điện thoại cho bạn nhiều lần nhưng không được. Lúc này đã gần đến giờ giao ca, anh Vũ yêu cầu Duy thanh toán tiền để về thì Duy tiếp tục nói anh Vũ chở về Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật.

Sợi dây Duy dùng để siết cổ tài xế taxi.

Khoảng 4 giờ sáng, khi xe vừa chạy qua ngã tư Bình Thái (phường Phước Long B quận 9), Duy ngồi phía sau bất ngờ dùng dây thừng siết cổ anh Vũ kéo về phía sau, buộc anh tấp xe vào lề. Anh Vũ chống trả quyết liệt và thoát ra ngoài truy hô kêu cứu.

Duy mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị người dân xung quanh vây bắt giao cho Công an quận 9. Tại cơ quan công an, bước đầu Duy thừa nhận hành vi phạm tội của mình.