Bắt được kẻ cầm đầu ‘băng nhóm áo cam’ đập phá quán nhậu ở Bình Tân

(VOH) – Đối tượng có vai trò cầm đầu, huy động hàng trăm đàn em để đi giải quyết mâu thuẫn cho một số đàn em khác tại quán ốc ở quận Bình Tân. 

Ngày 9/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ đối tượng có biệt danh là Tuấn B. (SN 1985, ngụ quận 6) nghi phạm cầm đầu "băng nhóm áo cam" và nhiều nghi phạm liên quan.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tuấn B. bỏ trốn về tỉnh Ninh Thuận để tránh sự truy xét của công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát công an đã bắt giữ đối tượng và di lý về TPHCM để phục vụ việc điều tra. 

Bắt được kẻ cầm đầu ‘băng nhóm áo cam’ đập phá quán nhậu

Các nghi phạm bị tạm giữ - Ảnh: SGGPO

Theo Công an TPHCM, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ 30 ngày 5/6 tại quán Ốc Hương (phường An Lạc, Q.Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Quý (28 tuổi) làm chủ quán. 

Vào thời điểm đó, khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (đa số khoác áo màu cam) cầm dao tự chế, gậy ba ngạnh, đến quán chửi bới, đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đánh khách đang ngồi nhậu, sau đó bỏ đi qua nhiều tuyến phố.

Bắt được kẻ cầm đầu ‘băng nhóm áo cam’ đập phá quán nhậu

Hung khi thu giữ - Ảnh: Công an TPHCM

Bước đầu điều tra, nguyên nhân được cho là do 1 đàn em của Tuấn B. mâu thuẫn với 1 người khác nên đã chửi bới thách thức, rủ rê nhau, kết nhóm đi giải quyết mâu thuẫn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an TPHCM khẩn trương xác minh, truy bắt và xử lý nghiêm các đối tượng. 

Đến ngày 7/6, Công an TPHCM đã khởi tố vụ hình sự, tạm giữ 15 đối tượng liên quan trong vụ việc để điều tra, xử lý 3 hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” và “Huỷ hoại tài sản”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

Gia hạn điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong - Sau 2 tháng điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đang làm văn bản gia hạn điều tra trước khi có kết luận cuối cùng.

Khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định Khởi tố bị can nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.