Bắt được nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc tại quận 7

(VOH) - Thanh niên người Hàn Quốc bị bắt tại khu phố Tây, quận 1, sau 4 ngày sát hại bà Jung Young Sook ở Phú Mỹ Hưng và đâm trọng thương chồng con chủ nhà.

Chiều 25/12,  các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 7 đã bắt được nghi phạm người Hàn Quốc đã sát hại một gia đình người Hàn Quốc trên địa bàn quận 7.

Hiện người này đã được di lý về cơ quan CSĐT Công an TPHCM lấy lời khai làm rõ nhưng chưa thừa nhận hành vi phạm tội.

quận 7, sát hại gia đình, Hàn Quốc

Chân chung nghi phạm

Nghi phạm được miêu tả là từ 20 đến 25 tuổi, dáng người thư sinh, cao 1m67, tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn.

Trước đó rạng sáng 21/12, nghi phạm đã đột nhập vào căn nhà của một gia đình người Hàn Quốc sinh sống tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong, quận 7) tấn công các thành viên trong gia đình khiến người vợ tử vong, người bố và con gái (16 tuổi) bị thương nặng.

Công an xác định hắn gây án rất chuyên nghiệp, đã thu giữ điện thoại của các nạn nhân để họ không thể gọi người hỗ trợ. Hung thủ khoá cửa, bỏ trốn bằng ôtô Chevrolet Spark của gia đình nạn nhân. Chạy đến bãi đất trống bên hông cầu Thủ Thiêm, quận 2, hắn đốt xe cháy rụi.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong kinh doanh.