Bắt quả tang nhóm ‘nữ quái’ dàn cảnh móc túi tại Bệnh viện 

(VOH) – Công an quận 5 vừa phá thành công chuyên án, bắt quả tang nhóm “nữ quái” chuyên dàn cảnh móc túi người bệnh tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TPHCM. 

Ngày 31/12, Công an quận 5 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Trần Thu Yến (SN 1970), Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1960), An Thủy Nguyệt (SN 1977), Dương Thúy Hạnh (SN 1977), Trần Thị Cẩm Nhung (SN 1978 cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản – Báo TTXVN thông tin. 

Ngoài ra, công an cũng lấy lời khai của Nguyễn Thành Lạc (SN 1979, chồng của Yến), Bùi Văn Hồng (SN 1970), Châu Hồng Út Em (SN 1983 cùng ngụ quận 4) để đấu tranh, làm rõ vai trò hỗ trợ, giúp sức nhóm trên. 

Bắt quả tang nhóm ‘nữ quái’ dàn cảnh móc túi tại Bệnh viện 

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTXVN 

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 30/12, nhóm Yến, Chi, Hạnh, Nguyệt, Nhung vào quầy nhận bệnh của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đóng giả bệnh nhân vào mua sổ khám bệnh như bình thường để tránh quan sát của bảo vệ và chờ tìm con mồi để ra tay.

Khi phát hiện chị L.T.H. (SN 1983, ngụ quận 8) đeo túi xách trên người nên cả nhóm áp sát, vây xung quanh chị H. Đối tượng Hạnh đi lên phía trước chị H. đứng chặn lại để Nhung áp sát phía sau thò tay vào túi xách móc chiếc ví, còn Yến và Nguyệt đứng phía sau để cảnh giới, Chi thì đứng cạnh Nhung. 

Sau đó, Nhung nhanh chóng chuyền chiếc ví cho Chi. Chi bỏ chiếc ví vào túi xách đi được vài bước thì chị H. tri hô.

Lúc này, trinh sát hình sự Công an quận 5 cùng bảo vệ bệnh viện ập đến bắt quả tang.

Tại cơ công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Hạnh từng có một tiền án, hai tiền sự; Nhung có hai tiền án, một tiền sự; Yến có 2 tiền án. 

Nhóm này thường xuyên trộm cắp tài sản ở nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố. Riêng Hồng, Lạc và Út Em đóng vai trò là xe ôm, chuyên chở các đối tượng đi trộm nhưng không bàn bạc, không trực tiếp tham gia, được trả công là 300.000 đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, lực lượng chức năng Công an quận 5 nhận thấy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản được quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau giao thừa tối nay, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông bị phạt bao nhiêu? - Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 46/2016 NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2020, quy định mức xử phạt cao hơn nhiều đối với nhiều vi phạm giao thông.
Khởi tố nữ nhân viên đâm chết khách đi massage – Vụ việc xảy ra vào tối đêm Noel và có clip đăng lên mạng vào hôm sau, hành vi của hai bên đều được camera quay lại khá rõ ràng.