Bắt tạm giam 4 tháng cựu trụ trì chùa Phước Quang

(VOH) - Ngày 26/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Phạm Văn Cung (38 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Ông Cung bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vào tháng 9, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận tố giác của bà H.T.Y. (ở tỉnh Hưng Yên) cáo buộc ông Cung lừa đảo chiếm đoạt khoảng 18 tỷ đồng. Qua điều tra, công an xác định những thông tin tố giác của nạn nhân là đúng.

Một số đơn tố giác khác của người dân tố cáo bị Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 50 tỉ đồng. Từ các đơn thư này, công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Phạm Văn Cung.  Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Cung điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: TTO

Lực lượng chức năng cũng kêu gọi những ai là nạn nhân của ông Phạm Văn Cung hãy liên hệ với thượng tá Nguyễn Văn Phục - phó thủ trưởng thường trực Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long - để cung cấp tài liệu, phối hợp điều tra vụ án. Địa chỉ văn phòng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long: Số 71/22A Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long; điện thoại: 0693.708.288 hoặc 0979146969.

Phạm Văn Cung xuất gia năm 1993, được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phước Quang năm 2006, kiêm Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện phật giáo Suối nguồn tình thương. Theo báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhận một số đơn tố giác ông Phạm Văn Cung đã ép buộc, lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn (có kèm theo sao kê chuyển tiền từ ngân hàng tới tài khoản Phạm Văn Cung. Sau khi xác minh, ngày 17/8, nơi này đã ra quyết định cho hoàn tục trở về gia thất đối với ông Phạm Văn Cung, đồng thời thu hồi các giấy tờ, gồm: Chứng Điệp thọ giới, Chứng nhận Tăng ni và đã xóa tên tu sĩ trong danh bộ Tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng phát thông báo đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành khác, đề nghị tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra sinh hoạt tăng ni, tự viện, các cơ sở từ thiện, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn.