Bắt Việt Kiều vận chuyển số lượng lớn ma túy vào TPHCM

(VOH) - Hàng chục trinh sát mật phục, vây bắt người đàn ông Việt kiều Australia mang nhiều ma túy vào TPHCM và thu nhiều hàng đá, thuốc lắc.

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Australia) cầm đầu.

Thái vừa ly dị vợ, từ Australia về Việt Nam sống ở Tây Ninh. Ông ta có khá nhiều biệt thự, sống sang trọng cùng cô bồ trẻ, thường xuyên cùng nhau sang các sòng bạc tại Campuchia.

ma túy , vận chuyển ma túy, đường dây ma túy

Cảnh sát vây bắt nhóm buôn ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại đây, Thái quen và tạo đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về TP.HCM bán kiếm lời. Trinh sát phát hiện Thái giao dịch với nhóm tội phạm ở Sài Gòn và các tỉnh.

Đây là những nghi can "lọt lưới" chuyên án Công an TPHCM phá năm ngoái, trong đó có Nguyễn Xuân Hải (tức Hải "Quẹt", 45 tuổi)  và Bùi Minh Bảo Vy với số lượng nhiều kg hàng đá và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp với giá hàng tỷ đồng. 

ma túy , vận chuyển ma túy, đường dây ma túy

Đối tượng Thái bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Số ma túy này được Thái bỏ trong ôtô, lái từ Tây Ninh lên Sài Gòn giao cho Hải ở Suối Tiên (quận 9), ngã tư An Sương (quận 12) hay các khu vực vùng ven khác... Hải đem bán cho đại lý của mình ở TP HCM và các tỉnh thành.

Biết Thái vừa lấy lượng ma túy lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh nên các trinh sát tiến hành theo dõi và triệt phá.

Hải cùng Vy lái ôtô từ Đồng Nai lên Tây Ninh. Khi đến huyện Gò Dầu để giao dịch với Thái thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Tại đây, công an thu được 4kg hàng đá và 1.000 viên thuốc lắc.

Khám xét nhà và một số biệt thự của nhóm này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 kg ma túy đá, ketamin, 2.000 viên thuốc lắc, hàng chục nghìn USD, nhiều ôtô...

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.