Bị giết khi hẹn đi nhà nghỉ để quan hệ đồng tính

(VOH) - Ngày 20/9, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án Mạch Quang Thành và Nguyễn Hoàng Hiệp y án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Mạch Quang Thành sinh năm 1988, ngụ tại Đồng Nai, còn Nguyễn Hoàng Hiệp sinh năm 1995, ngụ tại Bình Thuận.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 07/10/2015, Thành gọi điện cho anh Trần Thái Hòa để rủ quan hệ tình dục đồng tính. Anh Hòa đồng ý và hẹn vào buổi chiều sẽ gặp nhau.

Khoảng 15h cùng ngày, Thành, Hiệp và anh Hòa đến một nhà nghỉ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) để cùng gặp. Khi anh Hòa mất cảnh giác thì bị hai thanh niên dùng dụng cụ chích điện tấn công đến ngất và trói lại. Thành và Hiệp còn bóp cổ anh Hòa cho đến khi tử vong.

Sau khi gây án, cả hai lục người nạn nhân cả hai lấy được 2 triệu đồng, điện thoại di động và xe máy rồi bỏ trốn. Ba ngày sau, cả hai bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ khi đang trốn ở tỉnh Tây Ninh.