Cách chức trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai Đặng Thế Trung 

(VOH) - Sáng 22/4, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức thượng tá Đặng Thế Trung - trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh vì nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã căn cứ theo kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Đặng Thế Trung vì để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành công an. 

Cụ thể, ông Trung có liên quan trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí quân dụng, để thuộc cấp là Phước "đen" dùng súng bắn chết người ở nhà trọ. Ngoài ra, ông cũng bị kết luận vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm...

Ông Trung công tác ở Phòng CSGT trong nhiều năm, từng là trưởng trạm CSGT quốc lộ 51, trưởng trạm CSGT Dầu Giây (nay gọi là trạm Suối Tre). Năm 2009, ông Trung được bổ nhiệm làm phó Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Đến đầu năm 2017, Trung được bổ nhiệm làm trưởng Phòng CSGT và mang quân hàm thượng tá, dưới quyền của đại tá, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thời điểm đó là ông Huỳnh Tiến Mạnh, cũng bị cách chức giám đốc công an tỉnh.

CSGT, công an tỉnh Đồng Nai, Đặng Thế Trung

Công an tỉnh Đồng Nai phân công một phó giám đốc tạm thời phụ trách lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy. Liên quan đến sai phạm một số Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai kỷ luật về mặt Đảng, Công an Đồng Nai sẽ tiếp tục xử lý kỷ luật về mặt chính quyền theo quy định.

TPHCM tiếp tục kêu gọi nỗ lực ứng phó phòng, chống dịch COVID-19: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết, từ ngày 20/3 đến sáng 22/4 đã tiếp nhận tiền, hàng hơn 162 tỷ đồng của 6.323 đơn vị, cá nhân ủng hộ.

 

Phụ nữ thành phố chia sẻ ân tình giữa thời khó mùa COVID-19: Tại nhiều quận huyện ở TPHCM có các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ, chia sẻ với nhiều hoàn cảnh vất vả trong dịp cách ly xã hội phòng tránh COVID-19