Cảnh giác với thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo

(VOH) - Công an TP.HCM cho biết, từ đầu tháng 1 đến nay, có 8 trường hợp người dân bị mắc lừa với thủ đoạn: đối tượng lạ giả danh công an, gọi điện thoại thông báo chủ nhân bị tình nghi liên quan đến các đường dây rửa tiền. Chúng đe dọa bắt giam nạn nhân và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để xác minh. Nhiều nạn nhân lo sợ nên đã chuyển tất cả tiền trong tài khoản cho bọn chúng. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa được số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Công an TP.HCM cho biết, đây là thủ đoạn mới của loại tội phạm công nghệ cao, hoạt động có tổ chức, có liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài. Công an TP khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn này.

Nếu người dân nào phát hiện đối tượng sử dụng thủ đoạn trên, hãy đến trình báo tại Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - số 674, đường 3 tháng 2, phường 14 quận 10, hoặc báo qua số điện thoại 38.640.508 và 38.650.479.