Chiếm đoạt tài sản bạn quen trên mạng

(VOH) - Ngày 11/6, Công an Quận 10 TPHCM cho biết đang tiến hành điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Hồ Thanh Hà (sinh năm 1982, ngụ Quận 10).

Theo lời khai nhận của Hà tại cơ quan điều tra, do cần tiền trả nợ, Hà nảy sinh ý định lên mạng xã hội làm quen bạn bè, sau đó rủ đi chơi để chiếm đoạt tài sản. Ngày 15/5, Hà lên mạng lấy nickname “embuontimbanls” trò chuyện làm quen anh P. (ngụ quận Bình Thạnh), sau đó rủ anh P. đi nhậu. Anh P. đi xe gắn máy đến điểm hẹn, chở Hà đi uống bia rồi vào quán karaoke ở Quận 10. Chờ anh P. say, Hà lục ví của anh lấy thẻ xe, rồi lấy xe bỏ đi.

Ảnh minh họa. Nguồn: phunutoday

Thấy phi vụ lừa thực hiện trót lọt, đến ngày 23/5, Hà tiếp tục lấy nickname “MyLinhsgbuon” lên mạng trò chuyện với anh T. (quê tỉnh Tiền Giang). Sau khi đi ăn uống, cả hai đi hát karaoke. Khi vào phòng karaoke, Hà giữ ví, thẻ xe của anh T. Lợi dụng lúc anh T. không để ý, Hà lấy cớ đi vệ sinh, sau đó lẻn ra bãi xe, lấy xe của anh T. mang đi bán. Với thủ đoạn tương tự, bằng nickname “anhkiengcan”, Hà dụ dỗ một thanh niên khác đi karaoke, nhân lúc người này say xỉn chiếm đoạt xe.

Công an điều tra đề nghị những người bị Hà chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự liên hệ Công an Quận 10 qua số điện thoại (08)38659272 để được giải quyết.