Luật Hôn nhân gia đình năm 1987 qui định việc nhận con nuôi (trường hợp của chị được nhận nuôi cách đây 20 năm) phải được Ủy ban Nhân dân phường, xã, chứng nhận và phải ghi vào sổ hộ tịch thì khi đó con nuôi có quyền lợi như con ruột.
Nếu mẹ nuôi chị không để lại di chúc thì việc chia thừa kế dựa theo qui định pháp luật trong đó có chia phần cho con nuôi (người con nuôi phải có giấy tờ xác nhận). Do chị không có giấy tờ chứng minh con nuôi hợp pháp nên không thể đòi thừa kế theo pháp luật được.
Trong thời gian chị chung sống với mẹ nuôi, nếu chị có đóng góp vào việc xây sửa, tạo lập... căn nhà, chị có thể đòi lại chi phí đã bỏ ra đầu tư cho căn nhà (khi có giấy tờ chứng minh hợp pháp).
Luật sư Nguyễn Văn Hậu và luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, Ban Tuyên truyền Hội Luật gia thành phố trả lời: