Công an 9 tỉnh, thành phối hợp triệt phá 83 băng nhóm tội phạm ở các địa bàn giáp ranh

(VOH) - Trong năm 2018 TPHCM phối hợp giữa các tỉnh thành làm rõ 325 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ và xử lý 586 đối tượng, triệt phá 83 băng ổ nhóm, bắt 391 tên.

Đó là số liệu được Công an TPHCM thông tin tại hội nghị Sơ kết năm thứ 12 Công an 9 tỉnh, thành phố trong khu vực về công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân diễn ra chiều ngày 21/03/2019 tại trụ sở Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Công an, triệt phá tội phạm

Toàn cảnh hội nghị

Công an 9 tỉnh, thành tham gia phối hợp trong khu vực gồm: Công an TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa- Vũng Tàu và Lâm Đồng.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2018 qua công tác phối hợp giữa các tỉnh thành trong việc đấu tranh trấn áp các loại tội phạm ở địa bàn giáp ranh đã điều tra, làm rõ 325 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ và xử lý 586 đối tượng, triệt phá 83 băng ổ nhóm, bắt 391 tên.

Về công tác phòng chống các hoạt động về tội phạm ma túy, Công an 9 tỉnh, thành trong khu vực đã phối hợp và đã phát hiện và xử lý 71 vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; 156 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 133 đối tượng, xử lý 468 đối tượng.