Công an phối hợp phá thành công đường dây ma túy siêu khủng, thu giữ 100 kg ma túy

(VOH) - Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vê ma túy Công an TP.HCM, Công an nhiều quận huyện và Bộ Công an vừa triệt phá đường dây ma túy lớn, thu hơn 100kg ma túy nhiều loại.

Qua tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng cơ quan chức năng đặt phát hiện nhiều "mắt xích", đặt ra nghi vấn về đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động tinh vi.

Quá trình theo dõi tại các địa bàn, các lực lượng phát hiện đường dây ma túy lớn được tổ chức chặt chẽ, các mắt xích tỏa ra nhiều địa bàn quận huyện tại TP.HCM và lân cận.

đường dây ma túy, ngày 27 tháng 10 năm 2020
Tang vật vụ án

Sau khi đã có đủ thập đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 22/10 nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Bộ Công an và cơ quan chức năng liên quan quyết định phá án. Các lực lượng đã đồng loạt ra quân, bắt giữ hơn 10 nghi phạm liên quan đến đường dây này. Những người bị bắt ban đầu được xác định trú tại quận 1, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh,  (TP HCM) và các tỉnh thành khác như tỉnh Bình Dương, Tây Ninh...

Ngoài ra, khám xét nhiều địa điểm liên quan đến những người bị bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hơn 100kg ma túy (heroin và nhiều loại khác) cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án này.
* Trước đó, ngày 23/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tử hình đối với Nguyễn Thanh Ngọc (29 tuổi, quê Long An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Thanh Ngọc bị TAND tỉnh Long Antuyên tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy trong phiên tòa ngày 10/7/2020. HĐXX nhận định án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An xử là đúng người đúng tội. Bị cáo Ngọc đã nhiều lần vận chuyển ma túy với số lượng lớn nên cần xử lý nghiêm minh.