CSGT trạm Tây Bắc bắt đối tượng trộm cắp xe mô tô

(VOH) - Vương và Hiền lấy trộm xe khi người phụ nữ đậu xe mua đồ. 

Tin từ Công an TPHCM, khoảng 16 giờ 30 ngày 10/12/2018, trên đường làm nhiệm vụ đồng chí Đại úy Nguyễn Hùng Vương và Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc nghe tiếng tri hô cướp của người dân trên đường Tỉnh lộ 8, ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

Đồng thời phát hiện hai đối tượng đi trên 01 xe mô tô (biển số 59Y1-0879) lưu thông với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng có biểu hiện nghi vấn nên điều khiển xe mô tô truy đuổi theo.

CSGT trạm Tây Bắc bắt đối tượng trộm cắp xe mô tô

 Đối tượng Vương và Hiền

Đến trước quán cà phê Cối Đá (Tỉnh Lộ 8, ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi), đồng chí Vương đã khống chế bắt được 02 đối tượng cùng phương tiện giao cho Công an xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi xử lý.

Tại trụ sở Công an, hai đối tượng khai tên Lê Thành Tâm (sinh năm 1986, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và cho biết trước đó vào khoảng 16h25’ cùng ngày, cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị Dương Thúy (sinh năm 1991, ngụ huyện Củ Chi) dừng xe mô tô (biển số 59Y2-497.14) trước quán tạp hóa trên đường Tỉnh Lộ 8, ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi để mua đồ.

Trong lúc chị Thúy mua đồ, đối tượng Hiền nhanh chóng bẻ khóa, lấy trộm xe của chị Thúy. Lúc này chị Thúy và người dân xung quanh phát hiện, tri hô và đuổi theo.

Nhận thấy không thể chạy thoát, đối tượng Hiền đã bỏ lại xe mô tô của chị Thúy, lên xe mô tô của đối tượng Tâm đang chờ sẵn để tẩu thoát nhưng bị 2 đồng chí Cảnh sát giao thông phát hiện, truy bắt.

Công bố kết quả điều tra vụ việc Grab mua lại Uber - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng vừa thông tin về kết quả điều tra vụ việc Grab mua lại Uber.
Tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Kỷ Hợi 2019 - Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019 từ ngày 1/12/2018 đến ngày 28/2/2019.