Cướp tài sản bạn đồng tính trước khi “chia tay”

(VOH) - Ngày 12/8, Công an phường Cầu Ông Lãnh quận 1 TPHCM cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao đối tượng Lưu Thành Nguyên (24 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu, tạm trú quận Phú Nhuận, TPHCM) cho Công an quận 1 điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Lưu Thành Nguyên (Ảnh: Thanh Tâm)

Nguyên khai quen biết với anh B.Q.T. (21 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM, sinh viên một trường đại học tại TPHCM) qua mạng xã hội Zalo.

Giữa hai bên nảy sinh tình cảm đồng tính nhưng gần đây anh T. đòi chia tay khiến Nguyên tức giận. Nguyên đòi anh T. phải cho hai bên “quan hệ” lần cuối, nếu không sẽ tung hình cảnh thân mật của hai người lên mạng.

Trưa ngày 05/8, Nguyên đến căn nhà trọ của anh T. ở phường Cầu Ông Lãnh quận 1. Với lý do tìm “cảm giác lạ”, Nguyên trói tay anh T., sau đó lấy tài sản trong nhà của anh T. gồm 2 máy vi tính xách tay, 1 điện thoại iPhone 6, 1 máy tính bảng, 1 xe gắn máy AirBlade ước tính hơn 150 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Tang vật trong vụ án (Ảnh: Thanh Tâm)

Nghe tiếng anh T. kêu cứu, hàng xóm sang cởi trói cho người bị hại. Anh T. đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Xem thông tin trên báo chí, biết đang bị truy lùng, sáng nay 12/8 Nguyên đến Công an phường Cầu Ông Lãnh đầu thú.