Đề nghị truy tố 2 cha con chém người đàn ông đứt cánh tay ở quận 3

(VOH) – Mâu thuẫn trong lúc mua nước sâm, Trung về nhà kể cho nhóm rồi mang theo mã tấu kiếm ông Sang nói chuyện, cả nhóm chém đứt gần lìa cánh tay nạn nhân dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 2 cha con ông Lê Ngọc Hùng (SN 1974), Lê Tuấn Anh (SN 2001) cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Sang (SN 1972, ngụ quận 10).

Đề nghị truy tố 2 cha con chém người đàn ông đứt cánh tay ở quận 3

Lê Ngọc Hùng (trái) cùng con trai Lê Tuấn Anh - Ảnh: SGGP

Theo kết luận điều tra, ngày 28/8/2019, giữa ông Sang và Phạm Phong Trung (SN 1982, tự Trung Anh, ngụ quận 3) xảy ra mâu thuẫn trong lúc mua bán nước sâm trước hẻm 162, Cao Thắng. Sau đó, ông Sang đã ném ly nước vào người của Trung và lấy dao đe doạ.

Trung trở về nhà kể lại với em ruột là Phạm Phong Quang (thường gọi là Trung Em, SN 1984, ngụ quận 3), Vũ Thanh Long (tự là Hòa, SN 1985, ngụ quận 3), Lê Ngọc Hùng (sinh năm 1974) và Lê Tuấn Anh. Cả nhóm mang theo 2 cây mã tấu tự chế dài khoảng 60cm đi tìm ông Sang để nói chuyện.

Khi tới đoạn đường Cao Thắng, phường 4, quận 3 thì nhóm thấy ông Sang chạy xe nên đuổi theo chặn đầu. Nhóm của Trung đã lao vào đâm, chém loạn xạ khiến ông Sang đứt lìa cánh tay rồi bỏ chạy.

Đề nghị truy tố 2 cha con chém người đàn ông đứt cánh tay ở quận 3

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: SGGP

Ông Sang được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị và tử vong sau hơn 1 tháng.

Đến ngày 2/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 khởi tố, bắt tạm giam ông Hùng và con trai là Tuấn Anh, đồng thời truy tìm Trung, Quang, Bảo và Long để phục vụ công tác điều tra.

Công an quận 3 kêu gọi những đối tượng trực tiếp và gián tiếp tham gia vụ việc ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đề nghị truy tố 2 cha con chém người đàn ông đứt cánh tay ở quận 3

Nhóm đối tượng gồm: Trung Anh, Bảo, Trung Em, Long đang bỏ trốn - Ảnh: SGGP

Mọi hành vi chứa chấp, biết nhưng không tố giác tội phạm đều vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

Bắt chủ hụi chiếm đoạt hơn 6 tỷ của hụi viên để mua đất, cho con đi du học – Bùi Thị Kim Dung làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi có giá trị cao, đã chiếm đoạt hơn 6,2 tỉ đồng của nhiều hụi viên lấy tiền đi trả nợ, mua đất, cho con đi du học…
Bắt đối tượng cướp giật điện thoại tại Quận 1 - Đối tượng đã điều khiển xe mô tô áp sát, cướp giật điện thoại di động hiệu Iphone của một cô gái 1990 tại đường Công trường Mê Linh (Quận 1).