Đề nghị truy tố Phúc XO cùng 7 người khác

(VOH) - Khi khám xét nhà riêng của Phúc tại Hóc Môn, công an thu giữ nhiều ma túy, vũ khí như súng, đạn, kiếm, bình xịt hơi cay, áo giáp.

Ngày 17/9, Công an TP.HCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Ngọc Phúc (SN 1982, tự Phúc XO) cùng 7 người khác về tội Chứa chấp khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng bị can Trần Ngọc Tài (sinh năm 1985, là em ruột của Phúc XO) cùng 3 bị can bị truy tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phúc XO

Hai anh em Phúc (bên phải) và Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh:PLO

Tất cả các quyết định của Công an TPHCM đều được chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM.

Theo điều tra, tháng 8/2018, bà Đỗ Thị Kiều Loan (SN 1984, ngụ quận Bình Tân) thành lập công ty TNHH Karaoke Sóng Âm đứng tên giấy phép kinh doanh ở số 29 đường Trường Trinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Tại địa chỉ này, bản hiệu kinh doanh là quán karaoke XO Pharaon hoạt động từ 8h đến 0h mỗi ngày. Giá phòng giao động từ 150 – 500.000 đồng/giờ.

Trong quá trình hoạt động nếu khách có nhu cầu dùng ma túy thì nhân viên sẽ cung cấp và phụ thu từ 200 – 800.000 đồng/giờ.

Ngoài ra, nếu khách có nhu cầu sử dụng bàn DJ và nhân viên DJ của quán thì phụ thu thêm.

Trước đó, rạng sáng 10-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 Công an TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan ập vào quán karaoke XO Pharaon.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện gần 100 người có dấu hiệu phê ma túy ở các phòng trong quán. Công an thu giữ được nhiều vật nghi thuốc lắc, rượu ngoại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Phúc XO

Nhiều khách đến chơi bị phát hiện sử dụng ma túy. Ảnh: PLO

Qua kiểm tra, công an xác định có 80 người dương tính với ma túy, trong đó có 30 người là nhân viên của tụ điểm karaoke XO và xác định tụ điểm này là nơi tụ tập của các "dân chơi" để phê ma túy.

Tại năm phòng, công an phát hiện nhiều người sử dụng ma túy. Khám xét tủ cá nhân của hai nữ tiếp viên là Trần Thị Quỳnh (26 tuổi, quê Lâm Đồng) và Trần Thị Mộng Đang (18 tuổi, quê Cần Thơ), tổ công tác phát hiện có thuốc lắc.

Những khách đến hát cho biết do biết quán karaoke XO Pharaon cho khách sử dụng, cung cấp dụng cụ để chơi ma túy nên mua từ bên ngoài vào sử dụng.

Làm việc với công an, các nhân viên khai Phúc XO cấm việc bán ma túy nhưng nếu khách có nhu cầu sử dụng thì cung cấp dụng cụ.

Còn nữ nhân viên Trần Thị Quỳnh khai bắt đầu làm việc tại karaoke XO Pharaon từ ngày 20-3 với công việc rót bia khi khách có nhu cầu.

Phúc XO không trả lương cho Quỳnh và nếu ngày nào nữ nhân viên này được ngồi phục vụ với khách thì phải nộp lại cho quán 100.000 đồng. Trong quá trình phục vụ, Quỳnh cũng có sử dụng ma túy nếu khách yêu cầu mà không từ chối được.

Tại cơ quan công an, Phúc XO khai nhận thuê nhà của bà Loan kinh doanh karaoke với giá 20 triệu/tháng. Để lôi kéo khách, Phúc cho phép khách sử dụng ma túy khi vui chơi. Phúc chỉ đạo nhân viên không được bán ma túy nhưng mua giùm cho khách và sẽ lấy tiền phụ thu.

Mỗi ngày, tại quán có khoảng từ 5-8 phòng có khách sử dụng ma túy. Mỗi tháng Phúc XO thu khoảng 120 triệu đồng tiền lời. Công an đã làm rõ Phúc XO kiếm lợi khoảng 600 triệu đồng trong việc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Phúc và gia đình ở ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Trong phòng riêng của em trai Phúc là Tài thì công an đã thu giữ lượng tang vật gồm: 20 viên ma tuý tổng hợp, 10 gói ni long chứa ma tuý và một số hung khí, vũ khí như: dao, kiếm tự chế, dùng, đạn, bình xịt hơi cay….

Tài khai là tìm mua của những người chưa rõ lai lịch trên mạng Internet và chưa từng sử dụng đến.

Phúc XO

Những chiếc xe biển số ngũ quý. Ảnh SGGP

Khám xét ở quán karaoke XO Pharaon, công an thu giữ thêm nhiều mô tô đắt tiền không BKS và có BKS ngũ quý số cực độc. Qua xác minh những chiếc xe này đều mang BKS giả. Trong đó, chiếc xe gắn máy tay ga BKS: 59T1 – 999.99 vốn do người cha ruột của Phúc XO, là ông Trần Văn Tr. (sinh năm 1956) mua lại từ người khác, có BKS nguyên thủy là 59A3 – 075.40. Nhưng sau đó, Phúc XO thay BKS giả số nói trên.

Riêng hai chiếc mô tô đắt tiền mạ vàng, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM cho biết hai xe này không có trong dữ liệu quản lý. Với hai xe này, Phúc khai mua của một người ở Tây Ninh vào tháng 8-2018 với giá 200 triệu đồng và giao dịch bằng giấy viết tay. Tuy nhiên, người bán sau khi nhận tiền cọc thì không sang tên nên không làm thủ tục đăng ký.

Phúc XO

Công an kiểm tra nhà Phúc XO ở huyện Hóc Môn.

Riêng số vàng Phúc đeo, người này thừa nhận là giả để quảng cáo, thu hút khách. Riêng chiếc xe Audi màu vàng là mượn để đi lại.