Điện Biên: Bắt 2 kẻ vận chuyển ma túy tại khu vực biên giới

Các lực lượng công an và biên phòng tỉnh Điện Biên mói phối hợp bắt giữ hai đối tượng đang trên đường vận chuyển ma tuy qua biên giới bằng xe máy.

Ngày 29/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, Đội 1 (Đoàn đặc nhiệm Miền Bắc), Phòng Trinh sát nội biên - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Phòng PC04 (Công an tỉnh Điện Biên) bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 10 phút ngày 28/12, Tổ công tác phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực bản Nậm Pắc (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) thì phát hiện hai đối tượng nam giới đi trên hai xe máy di chuyển theo hướng từ biên giới vào nội địa, có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra, đối tượng điều khiển xe máy đi trước đã bỏ chạy xuống khu vực suối, đối tượng đi xe máy phía sau quay đầu xe hòng thoát thân. Tuy nhiên, hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng dùng võ thuật khống chế sau đó.

Khám xét nhanh, Tổ công tác phát hiện trong ba lô của đối tượng điều khiển xe máy đi sau có 5 gói chất nhựa màu nâu đen, tổng trọng lượng 7kg; 3 gói màu xanh bên trong chứa các viên nén màu hồng và 1 hộp đạn thể thao số lượng 200 viên.

Bắt gọn 2 kẻ vận chuyển ma túy tại khu vực biên giới

Tang vật thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu danh tính hai đối tượng được xác định là Vàng A Khua (sinh năm 1997) và Vàng A Của (sinh năm 1989), đều trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đối tượng Vàng A Của khai nhận, 5 gói chất nhựa màu nâu đen là thuốc phiện, các viên nén màu hồng đựng trong 3 gói màu xanh là 600 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó Của đi lên biên giới mua số ma túy trên của một đối tượng người Lào tại khu vực mốc 15 tuyến biên giới Việt-Lào với giá là 80 triệu đồng. Sau đó, Vàng A Của gọi điện cho Vàng A Khua đến đón, điều khiển xe máy đi trước để cảnh giới và cùng vận chuyển số ma túy trên đi sang tỉnh Lai Châu để tiêu thụ. Trên đường đi thì bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.