Gia Lai: Trộm chó bị đi tù 12 tháng

(VOH) - Trần Công Thuận bị bắt quả tang khi mang xác 6 con chó do Thuận đánh bả được đi bán kiếm tiền tiêu xài.

Tòa Án nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Công Thuận thường trú thị trấn Chư Sê, vì tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Trần Công Thuận

Bị cáo Trần Công Thuận 

Theo cáo trạng, ngày 18/6, Trần Công Thuận điều khiển xe máy biển số 81P1-16597 chở theo hai bao tải đựng 6 con chó đem đi bán. Số chó này do Thuận đi đánh bả mà có được. Khi qua đoạn đường liên thôn thuộc xã Kông Htôk, Thuận bị công an và người dân phát hiện, bắt giữ quả tang. Tang vật cơ quan chức năng thu được gồm sáu con chó đã chết có tổng trọng lượng 86kg và một gói bả chó đựng trong túi nilon.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Công Thuận 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Phó viện trưởng Viện KSND Q.9 (TPHCM) qua đời vì tai nạn giao thông - Vụ va chạm đã khiến ông Bùi Tuấn Anh phó viện trưởng Viện KSND Q.9 ngã xuống đường, cùng lúc này một nam thanh niên đi xe máy khác chạy tới đã cán qua.