Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ hơn 5 kg ma túy những ngày đầu năm 2021

(VOH) - Tối 6/1, Cục Hải quan TPHCM phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây vận chuyển trái phép cần sa từ Canada về Việt Nam qua cửa khẩu hàng không TSN, thu giữ 5,06 kg cần sa.

Được biết, nhờ đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình tuyến đường trọng điểm vận chuyển các loại ma túy, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục phát hiện nghi vấn trong một số kiện hàng từ Vancouver (Cannada) quá cảnh qua Hong Kong rồi về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu CX767 của Hãng Hàng không Cathay Paciffic Airways cho một người nhận ở Quận 3, TPHCM nên đã tiến hành kiểm tra trọng điểm, từ đó phát hiện, bắt giữ số lượng lớn ma túy nêu trên.

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục bắt giữ hơn 5 kg ma túy những ngày đầu năm voh.com.vn
Tang vật bị thu giữ.

Các đối tượng đã đóng gói ma túy trong 20 túi nylon hút chân không, sau đó cất giấu bên trong các lon thực phẩm chức năng chuyên dùng cho người tập Gym và đóng gói chung trong kiện hàng bánh kẹo, đồ dùng cá nhân để gửi về Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan.

Tang vật bị thu giữ

Đây là vụ việc bắt giữ ma túy thứ hai chỉ trong vòng một tuần, cũng từ tuyến đường Canada về Việt Nam. Trước đó, ngày 31/12/2020, cơ quan hải quan cũng đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 27 túi nylon chứa 4,72kg cần sa.

Hiện Cục Hải quan TPHCM đang phối hợp với các lực lượng chức năng để tiến hành điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Bắt giữ 4,72 kg ma túy - Chiến công xuất sắc ngày cuối năm của Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất

Qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình theo kế hoạch cao điểm về phòng, chống ma túy dịp cuối năm, tối ngày 31/12/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện nghi vấn trong một số kiện hàng từ Toronto (Cannada) quá cảnh qua Hàn Quốc rồi về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu KE685 cho một người nhận ở Quận 7, TP.HCM nên đã điều lực lượng chó nghiệp vụ đến hiện trường để rà soát các lô hàng trọng điểm, từ đó phát hiện một lô hàng có dấu hiệu nghi vấn về ma túy và tiến hành kiểm tra thực tế, phát hiện, bắt giữ số lượng lớn ma túy nêu trên.

Cần sa được cất giấu tinh vi.
Tang vật vụ việc.

Số lượng ma túy nêu trên được các đối tượng đóng gói trong 27 túi nylon hút chân không, sau đó cất giấu bên trong các lon thực phẩm chức năng và đóng gói chung trong kiện hàng bánh kẹo, đồ dùng cá nhân để gửi về Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan.

Hiện cơ quan hải quan đang phối với lực lượng chức năng để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định./.