Hủy án, điều tra lại vụ ông Lương Hữu Phước

(VOH) - Chiều 12/6, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên giám đốc thẩm để xem xét lại bản án phúc thẩm vụ án “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” liên quan đến bị cáo Lương Hữu Phước.

Hội đồng giám đốc thẩm cho rằng cấp phúc thẩm và cấp sơ thẩm nhận định ông Lương Hữu Phước không tuân thủ quy tắc giao thông, chuyển hướng xe không quan sát, không nhường đường cho xe đi ngược chiều là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông là chưa đủ căn cứ.

Ông Lương Hữu Phước

Ông Lương Hữu Phước ngồi trước TAND tỉnh Bình Phước. Ảnh: SGGP

Trước đó, sáng 29/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm lần 2 tuyên y án sơ thẩm ông Lương Hữu Phước 3 năm tù.

Cho rằng mình bị oan sai, đến chiều cùng ngày, ông Phước đã đến trụ sở tòa án tỉnh này để nhảy lầu và tử vong.

Ngày 5/6, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Tại phiên tòa chiều 12/6, Hội đồng giám đốc thẩm đã tuyên hủy 2 bản án nói trên để điều tra lại theo thủ tục chung; chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao TPHCM.