Khen thưởng chiến công phá vụ án đưa 100kg ma túy từ Campuchia về TPHCM

(VOH) - Chiều 27/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã trao khen thưởng của UBND TPHCM cho các đơn vị có thành tích trong triệt phá vụ án vận chuyển 100kg ma túy từ Campuchia về TPHCM.

Tham dự buổi trao thưởng có thiếu tướng Lê Hồng Nam - giám đốc và thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - phó giám đốc Công an TPHCM.

Tại buổi lễ ở trụ sở Công an TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chúc mừng những chiến công, thành tích của các đơn vị và biểu dương tinh thần chiến đấu kiên quyết, sáng tạo, khôn khéo của cán bộ, chiến sĩ công an đối với các đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. 

trao khen thưởng
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã trao khen thưởng của UBND TPHCM cho các đơn vị 

Công tác phối hợp, hợp đồng tác chiến, thông tin giữa các đơn vị chặt chẽ, linh hoạt, đạt hiệu quả ngày càng cao, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của lực lượng công an. Thời gian tới, mong các đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho người dân TP.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cơ quan chức năng phát hiện nhiều "mắt xích" nghi vấn trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi... Công an TPHCM phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và công an các quận 12, Bình Thạnh, Thủ Đức (TPHCM) tổ chức phá án, bắt quả tang, tạm giữ 15 đối tượng trong đường dây này.

Tang vật thu giữ gồm 100kg ma túy tổng hợp (trong đó có 12.000 viên thuốc lắc), 32 bánh heroin, cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.