Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp sản xuất găng tay y tế giả

Tổng giá trị găng tay y tế giả và nguyên liệu dùng sản xuất hàng giả của công ty Trường Thọ do Ngô Minh Danh làm Giám đốc có giá trị trên 20 tỷ đồng.

Ngày 19/08, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Minh Danh (sinh năm 1970, quê Tây Ninh) và Nguyễn Văn Mịch (sinh năm 1973, ngụ Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán găng tay y tế kém chất lượng, găng tay trôi nổi trên thị trường giả nhãn hiệu có uy tín.

Trong vụ này, Danh giữ vai trò chủ mưu, Mịch là đồng phạm giúp sức cho Danh thực hiện hành vi phạm tội.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp sản xuất găng tay y tế giả
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Minh Danh. (Nguồn: TTXVN)

Trước đó vào ngày 10/08, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Tân Thới Nhất, Quận 12 tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại số 27/9 đường Tân Thới Nhất 8, Quận 12, do Nguyễn Văn Mịch quản lý.

Vào thời điểm kiểm tra, Công an bắt quả tang Mịch đang tổ chức cho 32 nhân công tiến hành sản xuất găng tay y tế giả nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Mịch không xuất trình được giấy tờ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Qua đấu tranh tại chỗ, Mịch khai nhận là được Ngô Minh Danh, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển y tế Trường Thọ (gọi tắt là Công ty Trường Thọ) thuê quản lý kho.

Theo kết quả điều tra, Ngô Minh Danh thuê Nguyễn Văn Mịch điều hành, quản lý kho hàng trên từ tháng 7/2020 với mức lương 6 triệu đồng/tháng.

Theo chỉ đạo của Danh, Mịch tuyển dụng nhân công, tổ chức công việc và trả lương cho công nhân trung bình mỗi người 200.000 đồng/ngày (hỗ trợ thêm 20.000 đồng tiền cơm).

Ngoài kho trên, Mịch còn được Danh giao quản lý kho hàng ở địa chỉ số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, là nơi cất giữ găng tay y tế giả đã thành phẩm.

Mịch cho biết các địa chỉ khác do Danh sử dụng để sản xuất, cất giữ hàng giả là găng tay y tế gồm kho hàng ở địa chỉ số C2/29, Quốc lộ 1A, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; nhà số 578-580, Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân; địa chỉ số 2983, ấp An Đước, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; địa chỉ số A13, đường Cao Thị Chính, phường Phú Thuận, Quận 7.

Từ lời khai của Mịch, Cơ quan Công an đã khám xét tại các địa chỉ trên và thu giữ thêm lượng lớn găng tay y tế chưa qua sàng lọc, găng tay thành phẩm, bao bì nhãn mác các loại, một lượng lớn hợp đồng mua bán găng tay y tế mang một nhãn hiệu có tiếng...

Tính chung tất cả các điểm khám xét, Công an thu giữ tổng cộng 3.550 thùng găng tay y tế giả nhãn hiệu; 10.896 thùng găng tay y tế nhãn hiệu HTC Glove, HM Glove; 66,5 tấn găng tay y tế cũ đã qua sử dụng; 1,5 tấn vỏ hộp và 500kg vỏ thùng; một số lượng lớn tem, nhãn mang nhãn hiệu Vglove.

Thủ đoạn sản xuất của Danh là thu mua găng tay y tế đã qua sử dụng. Sau đó, Minh cho các công nhân lấy găng tay kém chất lượng chứa trong bao tải đưa vào thiết bị thổi không khí để kiểm tra xem có bị hỏng hoặc rách không.

Sau đó, họ tiếp tục kiểm tra bằng mắt thường loại bỏ các găng tay bị bẩn, ố vàng.

Những găng tay "đạt chuẩn” được buộc dây thun thành bó 50 chiếc, bỏ vào bao tải nylon, mỗi bao chứa từ 80-100 bó rồi được đóng hộp, đóng thùng, dán tem để làm giả mặt hàng găng tay y tế của nhiều nhãn hiệu khác nhau và đưa đi tiêu thụ.

Ước tính, tổng giá trị găng tay y tế giả tương đương hàng thật và nguyên liệu dùng sản xuất hàng giả trị giá trên 20 tỷ đồng. Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Thời gian qua, tình trạng sản xuất khẩu trang, găng tay y tế giả, kém chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến rất phức tạp.

Mới đây, ngày 17/08, Cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường (Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương) kiểm tra 5 địa điểm của hai Công ty Vina Face Mask và Hdpro Land, qua đó phát hiện tạm giữ hơn 1 triệu chiếc găng tay, hơn 3,2 triệu chiếc khẩu trang; 1.214 kg nẹp nhựa, dây thun, vải không dệt; 4.560 vỏ thùng carton, vỏ hộp.
Các hàng hóa này có dấu hiệu vi phạm nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chất lượng kém.

Trước đó, vào ngày 03/08, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với lực lượng An ninh - Bộ Công an và Công an quận Bình Tân kiểm tra hành chính nhà số 951/22 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, phát hiện dây chuyền sản xuất găng tay y tế giả có thủ đoạn tương tự như Ngô Minh Danh, do đối tượng Thạch Thị Hoa - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thiết bị TTH cầm đầu.