Khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án gây nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương

(VOH) - Vụ gây nổ tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương, nằm trên quốc lộ 13, thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vào ngày 30/9 được xác định là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Trong một thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thì vụ gây nổ tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương, nằm trên quốc lộ 13, thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vào ngày 30/9 được xác định là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Cổng thông tin Bộ Công an đăng vụ việc - Ảnh chụp màn hình

Trong vụ việc này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” xảy ra tại Cục thuế tỉnh Bình Dương vào ngày 01/10/2019.

Quá trình điều tra vụ án xác định, đối tượng Trương Dương (sinh năm 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã thực hiện gây nổ theo chỉ đạo của Lisa Phạm – là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, đang định cư tại Mỹ.

Ngày 10/10/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can Trương Dương để điều tra về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 113 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào hồi 09 giờ ngày 30/9/2019 đã xảy ra vụ nổ tại Trụ sở Cục thuế tỉnh Bình Dương, địa chỉ 328 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vụ nổ lớn khiến tường đổ sập, cửa kính bị vỡ. Vụ nổ không gây chết người, chỉ một người bị xây sát nhẹ.

Bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện, trường học - Từ tháng 4/2019 đến nay, Nguyễn Văn Bằng đã liên tiếp gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản tổng giá trị tài sản trộm cắp lên tới hơn 200 triệu đồng.