Kỷ luật cảnh cáo hai lãnh đạo đội Cảnh sát Giao thông Đồng Nai

(VOH) – Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo hai lãnh đạo đội Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Nai.

Hai lãnh đạo đội đó là Trung tá Phan Cẩm Tú (nguyên Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1) và Trung tá Phạm Hải Cảng (nguyên Đội trưởng Đội CSGT số 2) thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã  nhận hình thức kỷ luật Đảng ở mức cảnh cáo.

csgt bi ky luật

Hình ảnh vụ việc trên clip được báo chí đăng tải

Trước đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thi hành kỷ luật về mặt chính quyền với trung tá Phạm Hải Cảng bằng hình thức giáng chức và kỷ luật cảnh cáo trung tá Phan Cẩm Tú.

Đây là kết quả xử lý của Công an tỉnh Đồng Nai dựa trên đơn tố giác lãnh đạo đội và phòng Cảnh sát giao thông có hành vi “bảo kê”, can thiệp quá trình xử lý vi phạm giao thông, ngăn chặn việc xử lý xe quá tải (việc tố giác có kèm clip âm thanh, hình ảnh)... Những người tố giác còn cho biết, khi có ý kiến tố giác về việc bảo kê như trên, họ đã bị điều chuyển công tác.

Ngày 25/11/2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh. Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý.

Hiếp dâm con gái bạn 13 tuổi, lãnh án tù 14 năm - (VOH) - Ngày 8/5, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Phương Em (36 tuổi) 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.