Lợi dụng kết quả kiểm tra môi trường đòi tiền "chạy phạt"

(VOH) - Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Lê Nguyễn Hoàng Nghĩa (31 tuổi, nhân viên Trung tâm Công nghệ môi trường - Viện môi trường tài nguyên, thuộc Đại học Quốc gia TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đơn tố giác của ông T.Đ.Q. - Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Hồng Tinh (địa chỉ tại phường Long Thạnh Mỹ quận 9), vào tháng 3/2016, Đoàn Kiểm tra môi trường Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 9 TPHCM kết hợp với Lê Nguyễn Hoàng Nghĩa đến Công ty TNHH Hồng Tinh thực hiện đo độ ồn và lấy mẫu nước thải của công ty để kiểm nghiệm.

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, ông bị một cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 9 mời đến làm việc, hăm dọa, cho rằng các chỉ số kiểm tra về độ ồn, nước thải của công ty vượt tiêu chuẩn cho phép nên công ty sẽ bị phạt 250 triệu đồng.

Ảnh minh họa: VTC

Do vào năm 2015 Công ty TNHH Hồng Tinh đã bị UBND quận 9 xử phạt vi phạm hành chính về môi trường hơn 90 triệu đồng nên nghe lời hăm dọa này, ông Q. rất hoang mang.

Biết ông Q. sợ bị phạt số tiền quá cao, Nghĩa hứa sẽ giúp Công ty TNHH Hồng Tinh không bị xử phạt vi phạm hành chính về môi trường; đổi lại, ông Q. phải đưa một số tiền để Nghĩa "lo lót cho người có trách nhiệm".

Sau khi thương lượng, Nghĩa "chốt" số tiền "chạy phạt" là 45 triệu đồng. Vì muốn ổn định để kinh doanh, ông Q. miễn cưỡng chấp nhận đưa tiền theo như yêu cầu của Nghĩa, và chủ động ghi hình toàn bộ sự việc để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Ngày 7/5/2016, tại một quán cà phê ở đường Ký Hòa quận 5, Nghĩa nhận trước của ông Q. 25 triệu đồng (có lập biên nhận). Dự tính chuyển công ty đi nơi khác, ông Q. không chấp nhận đưa 20 triệu đồng còn lại, nhưng ông lại tiếp tục bị mời lên làm việc, còn Nghĩa thì thúc ép đưa tiền.

Ngày 5-9-2016, trước khi đến điểm hẹn đưa tiếp số tiền còn lại, ông Q. gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM. Chiều cùng ngày, ngay khi Nghĩa nhận 20 triệu đồng từ ông Q. thì bị bắt quả tang.

Kết quả xác minh cho thấy vào tháng 4/2016, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 9 nhận được Bản cam kết của Công ty TNHH Hồng Tinh, nội dung thông báo di dời công ty.

Đến tháng 6/2016, Tổ môi trường có văn bản tham mưu lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 9, đề xuất UBND quận 9 theo hướng chưa xử lý đối với Công ty TNHH Hồng Tinh vì đơn vị di dời đi nơi khác, ngưng hoạt động trên địa bàn.

Đề xuất được lãnh đạo UBND quận 9 chấp thuận, hồ sơ này xếp lại, công ty không bị xử lý phạt hành chính về môi trường. Dù vậy, ông Q. vẫn bị hăm dọa, buộc phải tiếp tục đưa tiền "chạy phạt".