Luật sư Trương Trọng Nghĩa đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài

(VOH) - Sáng 19/9, phiên xử cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận giữa các luật sư bào chữa với đại diện Viện kiểm sát. 

Theo luật sư Trương Trọng Nghĩa, do tính chất của sự việc là "giao quyền sử dụng đất" cho Công ty CP Đầu tư Lavenue (Lê Thị Thanh Thúy, 41 tuổi, là Chủ tịch) thực hiện dự án đầu tư xây khách sạn 5 sao tại khu đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1, nên không gây thiệt hại như cáo trạng nêu là 1.927 tỷ đồng. Bởi, theo quy định, việc thuê đất đóng tiền hàng năm thì quyền sử dụng đất bị hạn chế, doanh nghiệp không thể thế chấp đi vay, không có quyền chuyển nhượng. Công ty Lavenue cũng cam kết chấp hành hình thức đóng tiền để sử dụng đất theo quyết định của Nhà nước. Nếu không làm, doanh nghiệp phải thoát ra khỏi dự án này, chịu thiệt hại.

cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài
Ảnh: TTO

Theo luật sư: Quyền sử dụng đất nó đặc biệt ở chỗ, nếu chưa làm gì trên miếng đất đó thì nó còn nguyên. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc của Viện kiểm sát, áp dụng khoản 1 Điều 29 miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Thành Tài và các bị cáo.

HĐXX nghị án và sẽ tuyên án vào 9h ngày 20/9.

bị cáo Nguyễn Thành Tài

Bị cáo Nguyễn Thành Tài. Ảnh TTO