Mâu thuẫn tình cảm, nữ giáo viên tiểu học bị bắn tử vong trong ngày mùng 2 Tết

(VOH) - Sau vài tiếng nổ vang lên, người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện 3 mẹ con thương vong, tại hiện trường có nhiều vỏ đạn.

Ngày 27/1, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt Nguyễn Ngọc Lễ (46 tuổi, trú xã Tân Liên). Lễ là nghi phạm nổ súng khiến người phụ nữ tử vong, 2 trẻ em khác bị thương phải nhập viện cấp cứu xảy ra trên địa bàn.

mâu thuẫn tình cảm, bắn chết

Nhiều người dân lo lắng tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, thời điểm 3 mẹ con chị Hạnh được đưa vào cấp cứu. Ảnh: SGGP

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h25 tối mùng 2 Tết, công an huyện nhận được tin báo của quần chúng về 1 vụ án mạng.

Thời điểm trên, đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1974, trú thôn Tân Hào, xã Tân Liên) nghi có mâu thuẫn tình cảm với chị Võ Thị Hạnh (SN 1977, trú cùng thôn) nên dùng súng bắn liên tiếp vào vào người chị Hạnh và 2 con nhỏ.

mâu thuẫn tình cảm, bắn chết

Công an đang truy bắt đối tượng Lễ. Ảnh Vietnamnet

Băng đạn xả liên tiếp khiến chị Hạnh bị dính đạn và tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 con của nạn nhân bị thương tích nặng.

Cùng thời điểm, người dân phát hiện Nguyễn Ngọc Lễ điều khiển xe máy màu đỏ rời khỏi nhà nạn nhân. Tại hiện trường, cảnh sát thu một số vỏ đạn nghi đạn của súng AK nghi phạm đã dùng.

Theo công an, người phụ nữ tử vong là giáo viên tiểu học.

mâu thuẫn tình cảm, bắn chết

Xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị, chấm xanh). Ảnh: Google Maps.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung - Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định giữa đối tượng Lễ và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm.

“Đối tượng Lễ và chị Hạnh từng có tình cảm với nhau nhưng giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn khi Lễ bị đi tù vì tội Vô ý gây chết người và mới được ra tù.

Công an huyện vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị truy bắt đối tượng”, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết.