Mâu thuẫn tình cảm, thanh niên tạt xăng đốt cửa hàng túi xách

(VOH) ) - Nam thanh niên khai với cảnh sát rằng do mâu thuẫn tình cảm với chủ cửa hàng túi xách nên tạt xăng đốt.

Ngày 22/9, Công an quận 3, TPHCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Khôi Nguyên (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Theo cảnh sát, đây chính là người đã gây ra vụ hỏa hoạn tại cửa hàng chuyên kinh doanh túi xách ở số 59 Bàn Cờ (phường 3, quận 3) khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Trước đó, khuy ngày 19/9, người dân sống cạnh ngôi nhà đồng thời là cửa hàng kinh doanh túi xách trên đường Bàn Cờ hốt hoảng phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ căn nhà nói trên nên hô hoán, kêu cứu.

Phát hiện sự việc, chủ nhà đã dìu nhau thoát ra lối cửa sau nên không có thiệt hại về người.

Cảnh sát PCCC quận 3 sau đó điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt hỏa hoạn sau ít phút.

Hiện trường vụ cháy xảy ra vào khuy ngày 19/9.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện nguyên chính là thủ phạm gây ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với nữ chủ cửa hàng sinh năm 1991 nên tạt xăng đốt.