Mức án 18 tháng tù cho bảo mẫu dùng dép đánh học sinh

(VOH) - Sáng 15/11, TAND huyện Bình Chánh, TPHCM đã xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án 18 tháng tù cho bảo mẫu dùng dép đánh học sinh.

Liên quan đến vụ bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc, Trường mầm non Ánh Sao Vàng, dùng dép nhựa đánh vào mặt bé gái tên D. (5 tuổi) bị camera trong lớp học ghi lại vào đầu năm 2018, sáng 15/11, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, TPHCM, đã xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội "Hành hạ người khác".

Bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc

Bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc tại tòa sáng 15/11.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TPHCM thì cháu D. bị chấn thương phần mềm, sưng bầm vùng má, thái dương phải.

Sau khi sự việc xảy ra, bảo mẫu Phúc bị Công an huyện Bình Chánh bắt khẩn cấp.

Riêng Trường mầm non Ánh Sao Vàng bị đình chỉ hoạt động sau sự việc.

Tại tòa, bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc khai rằng do buồn bực chuyện gia đình nên đã dùng dép, dùng tay đánh cháu, không nghĩ hậu quả xảy ra.