Ngày mai (26/12) xét xử nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và 4 đồng phạm

(VOH) - Cựu phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và bốn đồng phạm là cán bộ cấp dưới bị truy tố ở khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. 

Theo kế hoạch, ngày mai (26/12), TAND TP.HCM sẽ khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và 4 các đồng phạm liên quan đến vụ giao đất ở số 15 Thi Sách (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) trái pháp luật cho công ty của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", 43 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79).

nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Hữu Tín

Ông Tín, Kiệt, Út (từ trái sang). (Ảnh do Bộ Công an cung cấp)

Theo luật, khung hình phạt ông Tín bị truy tố 10-20 năm tù (khoản 3 Điều 219 BLHS).

Phiên tòa kéo dài trong 3 ngày (26, 27 và 30/12). Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa là bà Trương Thị Hà, ngoài ra còn có thẩm phán Huỳnh Thị Việt Tiên và ông Trần Minh Châu (thẩm phán dự khuyết).

Về phía VKS, ba đại diện VKSND TP.HCM gồm các kiểm sát viên Nguyễn Đức Bằng, Ngô Phạm Việt, Lê Thị Đông.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín là luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang và luật sư Trần Minh Hải (Đoàn Luật sư TPHCM). Bị cáo Kiệt có luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP.HCM) bào chữa.

Trong những ngày xét xử vụ án, UBND TPHCM, Ban chỉ đạo 09 - TP.HCM và nhiều sở ban ngành tại TP.HCM sẽ là những đơn vị tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển giao dự án này, Phan Văn Anh Vũ bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân nhận 36 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.