Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

(VOH) - Các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 được thực hiện thường xuyên và tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Việt Nam gắn với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố.

Sáng 4/11, tại Công viên trước Trung tâm hành chính quận Tân Phú, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Chủ đề năm nay là “Tuổi trẻ Thành phố góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, nhằm tuyên truyền các nội dung luật hiện hành ứng với từng đối tượng đoàn niên, thanh niên phù hợp của từng đơn vị, cụ thể về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật biển Việt Nam, Luật biên giới Quốc gia, Luật Thanh niên Luật Giao thông đường bộ... 

Tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…Các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 được thực hiện thường xuyên và tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018.